2,5ha rừng phòng hộ tại Bình Định bị "cạo trắng", Chủ tịch huyện kết luận có dấu hiệu “huỷ hoại rừng”

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 04/01/2024 12:14 PM (GMT+7)
Nhiều đối tượng tham gia mua bán, chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn trái phép với diện tích 25.837m2 (hơn 2,5ha) tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội “Huỷ hoại rừng”.
Bình luận 0

Mua bán, chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn trái phép

Ngày 4/1, ông Lê Văn Lịch – Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định vừa ký ban hành Kết luận thanh tra việc phá rừng, xảy ra tại khoảnh 1,3, thuộc tiểu khu 131, xã Mỹ Lộc.

Đây là vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng trong thời gian dài, xảy ra trên địa bàn thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, mà báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh trước đó.

Theo kết luận, trước đây, một số cá nhân đã tự ý chiếm đất phát dọn để trồng keo lai tại khoảnh 1,3 tiểu khu 131 thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc từ năm 2014, đây là hành vi vi phạm hành chính chiếm đất.

Thời điểm này, UBND xã Mỹ Lộc đã thực hiện các thủ tục để xác minh nhưng không xác định được người vi phạm và cũng không xử lý.

Hành vi này, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, mặc khác số cây trồng trái pháp luật này đã bị phá bỏ hoàn toàn, nên không phải xem xét xử lý hành vi vi phạm, tại thời điểm đó nữa.

Cây bị chặt trước đây phát triển thành rừng trong điều kiện tự nhiên, tuy nhiên việc một số cá nhân khai họ lén lút chăm sóc rừng tái sinh, là hoàn toàn không có cơ sở.

2,5ha rừng phòng hộ tại Bình Định bị "cạo trắng", Chủ tịch huyện kết luận có dấu hiệu “huỷ hoại rừng”- Ảnh 1.

Gốc cây lớn bị cưa hạ tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định hồi tháng 9/2023. Ảnh: Dũ Tuấn

Diện tích rừng tái sinh tự nhiên này đã được UBND tỉnh Bình Định thống nhất cho giữ lại quản lý, bảo vệ. Vì vậy, diện tích rừng này là rừng phòng hộ đầu nguồn, phải được bảo vệ theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ kết luận, việc các ông, bà Trần Qua, Đặng Ngọc Sơn, Trần Văn Dương, Nguyễn Thị Nở, Lê Văn Anh, Đặng Văn Tịch (cùng ở thôn Vạn Định) cùng với các ông Lê Văn Nhân, Trần Đình Đào, Phùng Xuân Tín thoả thuận với nhau mua bán cây rừng trái pháp luật, dẫn đến việc chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn với diện tích 25.837m2 là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội "Huỷ hoại rừng" theo quy định tại Điều 243 của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Trong đó, ông Qua, Sơn, Dương, Nhân và bà Nở chịu trách nhiệm đối với diện tích 21.570m2 rừng bị huỷ hoại, tại khoảnh 1.

Còn ông Anh, Tịch, Đào, Tín chịu trách nhiệm đối với diện tích 4.267m2 rừng bị huỷ hoại tại khoảnh 3.

2 cơ quan bị kiểm điểm vì để "mất" hơn 2,5 ha rừng phòng hộ

Về xử lý trách nhiệm, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch yêu cầu, kiểm điểm trách nhiệm, đối với UBND xã Mỹ Lộc.

Với lý do, không ban hành quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: Gây rối, cản trở hoạt động phát dọn thực bì, trồng rừng thay thế của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện theo quy định của pháp luật đối với các ông, bà: Nhân, Hoàng, Sơn, Qua.

Không có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời để người dân tự mua bán, chặt phá rừng phòng hộ, với diện tích 25.837m2 tại khoảnh 1,3, tiểu khu 131.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ vì không thực hiện việc báo cáo kết quả việc cắt bỏ cây trồng vi phạm pháp luật của các hộ dân, tại khoảnh 3, tiểu khu 131.

Công tác quản lý rừng phòng hộ chưa chặt chẽ, để người dân tự ý mua bán, chặt phá với diện tích rừng phòng hộ khá lớn nhưng không báo cáo, ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện, gửi văn bản đến cơ quan chức năng, tiến hành giám định thiệt hại về diện tích rừng bị thiệt hại, để xử lý theo quy định.

Trên cơ sở giám định, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện, để điều tra xử lý.

2,5ha rừng phòng hộ tại Bình Định bị "cạo trắng", Chủ tịch huyện kết luận có dấu hiệu “huỷ hoại rừng”- Ảnh 2.

Phá rừng trái pháp luật diễn ra tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Hiện nay, tại khoảnh 1, tiểu khu 131 có một số cá nhân đã tiến hành trồng lại cây trên diện tích đã bị chặt phá 21.570m2, ông Lê Văn Lịch yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc chỉ đạo xác minh, lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính, đối với các cá nhân vi phạm.

Khẩn trương, lập hồ sơ thủ tục đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét giao diện tích rừng keo lai tái sinh, cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý để khoanh nuôi, bảo vệ.

Mặc dù để mất rừng với diện tích lớn, thế nhưng trong phần kết luận xử lý, không hề "đá động" đến trách nhiệm, cũng như đề xuất phương án xử lý, đối với Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ.

Trước đó, phóng viên báo Dân Việt đã đi hiện trường và có loạt bài phản ánh về vụ phá rừng phòng hộ tại xã Mỹ Lộc (hơn 2,5ha), Mỹ Châu (hơn 5ha), đều thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ, Bình Định.

Sau đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cùng Sở NNPTNT, kiểm lâm, UBND huyện Phù Mỹ đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý.

Ông Tuấn Thanh thừa nhận, việc quản lý rừng phòng hộ lỏng lẻo, có sai phạm trong công tác quản lý, dẫn đến các vụ phá, khai thác rừng trái pháp luật trên cùng địa bàn huyện Phù Mỹ, mà Báo Dân Việt đã phản ánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, quan điểm của tỉnh này là điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Làm rõ trách nhiệm các cơ quan, cá nhân có liên quan, sai đến đâu xử lý đến đấy, không bao che.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem