2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 19/06/2023 06:11 AM (GMT+7)
Dưới đây là 1 mẹo tạo "bảo bối" dễ dàng để thúc cây cảnh nở hoa như "nổ ngô" chỉ bằng những vỏ cam, vỏ chuối bỏ đi.
Bình luận 0

Trong quá trình trồng cây cảnh hàng ngày, nhiều người sẽ phàn nàn rằng cây của họ phát triển không tốt, dễ bị rụng lá hoặc rụn nụ hoa, lá dễ chuyển sang màu vàng.

Cây cảnh không xanh tươi, nở hoa tưng bừng là vì bạn chỉ phơi nắng, tưới nước mà lười bón phân cho chúng. Do đó, muốn cây cảnh ra hoa nhiều, phát triển mạnh mẽ cần phải bón phân thường xuyên.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 1.

Bạn chỉ cần nắm vững một số mẹo trồng cây cảnh để có thể đạt được kết quả gấp đôi với công sức bỏ ra.

Để hiện thực hóa ý tưởng này khó mà lại rất đơn giản. Bạn chỉ cần nắm vững một số mẹo trồng cây cảnh để có thể đạt được kết quả gấp đôi với công sức bỏ ra.

Dưới đây là 1 mẹo tạo "bảo bối" dễ dàng để thúc cây cảnh nở hoa như "nổ ngô" chỉ bằng những vỏ cam, vỏ chuối bỏ đi.

Với 2 loại vỏ này, bạn không cần mua phân bón mà vẫn đảm bảo hoa của bạn nở rộ.

1. Vỏ cam

Vỏ cam không chỉ chứa nhiều vitamin C và nhiều loại dưỡng chất mà còn có hàm lượng tinh dầu nhất định nên rất thích hợp dùng làm trà uống, có thể duy trì cơ thể khỏe mạnh hơn.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 2.

Đặc biệt trong việc trồng cây cảnh, vỏ cam có tác dụng rất lớn.

Phơi khô vỏ cam và đặt chúng dưới gối có thể giúp bạn sảng khoái tinh thần. Ngoài những tác dụng chữa bệnh kể trên, vỏ cam còn có rất nhiều công dụng kỳ diệu trong cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt trong việc trồng cây cảnh, vỏ cam có tác dụng rất lớn.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 3.

Đầu tiên, bạn cắt nhỏ vỏ cam, càng cắt nhỏ càng tốt để các dưỡng chất và tinh chất trong vỏ cam dễ hòa tan trong nước.

Cách dùng vỏ cam trồng cây cảnh

Vỏ cam là tốt nhất cho những cây cảnh ưa đất bán chua và chua. Đầu tiên, bạn cắt nhỏ vỏ cam, càng cắt nhỏ càng tốt để các dưỡng chất và tinh chất trong vỏ cam dễ hòa tan trong nước.

Sau đó cho vỏ cam đã cắt nhỏ vào thùng nhựa hoặc chai nhựa đã bỏ đi, đổ nước sạch vào đầy 90%, vỏ cam chiếm khoảng 1/3, ngâm một ngày đêm là có thể tưới được.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 4.

Nước vỏ cam không chỉ giúp cây cảnh phát triển tốt hơn mà còn có tác dụng khử trùng, tẩy giun và khử mùi.

Tuy nhiên, nếu để chai ngâm vỏ cam trong vòng 2-3 tháng có thể dùng làm nước enzym để tưới cây cảnh. Nhưng lúc này cần phải pha loãng trước khi dùng.

Nước vỏ cam không chỉ giúp cây cảnh phát triển tốt hơn mà còn có tác dụng khử trùng, tẩy giun và khử mùi. Tất nhiên, trực tiếp lau lá bằng vỏ cam tươi cũng là một lựa chọn tốt, có thể làm cho lá trở nên sáng bóng hơn.

2. Vỏ chuối

Giống như cam, chuối cũng là loại trái cây rất được ưa chuộng. Chuối là loại quả ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, thơm và ngọt nhưng không béo.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 5.

Công dụng của vỏ chuối trong trồng cây cảnh có thể nói là công dụng tốt nhất

Nó là một loại cây trồng rất có giá trị kinh tế và là một trong bốn loại trái cây chính trên thế giới.

Tác dụng của vỏ chuối đối với cuộc sống không nhiều bằng vỏ cam. Trên thực tế, vỏ chuối rất giàu đạm và đường, còn có hơn chục nguyên tố dinh dưỡng, có giá trị ứng dụng đáng kể, đặc biệt tốt khi làm phân bón cho cây cảnh.

Cách dùng vỏ chuối trồng cây cảnh

Công dụng của vỏ chuối trong trồng cây cảnh có thể nói là công dụng tốt nhất, có thể thúc đẩy rất hiệu quả sự sinh trưởng và phát triển của hoa, lá và thân rễ.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 6.

Phơi khô vỏ chuối, cắt nhỏ làm phân bón trực tiếp cho cây cảnh rất tốt

Vậy làm thế nào để sử dụng nó?

Cách thứ nhất là cắt vỏ chuối thành từng miếng, sau đó đem phơi nắng, đợi khô hẳn, tán nhuyễn rồi cho vào chậu đất đảo đều và trồng cây cảnh lên trên.

Phương pháp thứ hai là cắt nhỏ vỏ chuối và ngâm trong nước. Tốt hơn là thêm một lượng giấm gạo thích hợp để có hiệu quả tốt hơn.

Đặt nó ở nơi thoáng mát và thông gió và đậy kín trong 7-10 ngày. Khi tưới cây cảnh, bạn có thể pha loãng dung dịch này.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 7.

Lau lá cây cảnh bằng vỏ chuối cũng giúp lá sáng bóng hơn

Phương pháp thứ ba là làm đất dinh dưỡng hữu cơ bằng vỏ chuối và đất vườn.

Phương pháp thứ tư là cắt thành từng miếng nhỏ làm phân bón gốc.

Phương pháp thứ năm là lau lá trực tiếp bằng vỏ chuối.

Vỏ chuối không chỉ có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của hoa mà còn có tác dụng ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn rất hiệu quả nên nếu nhà bạn có vỏ chuối thì lúc này nhất định không được vứt đi nhé.

2 "bảo bối" trồng cây cảnh chế từ vỏ cam, vỏ chuối, tưới vài lần hoa nở vỡ chậu - Ảnh 8.

Ngoài vỏ cam, vỏ chuối kể trên, vỏ bưởi, vỏ thanh long và các loại vỏ trái cây khác có thể dùng để làm phân bón cây cảnh.

Ngoài vỏ cam, vỏ chuối kể trên, vỏ bưởi, vỏ thanh long và các loại vỏ trái cây khác có thể dùng để làm phân bón cây cảnh. Hiệu quả nuôi dưỡng cây cảnh, thúc hoa phát triển của chúng không thua kém các loại phân bón.

Bạn nào trồng cây cảnh tại nhà thì nhanh tay thử nhé. Hãy biến chất thải thành "thần dược" cho cây cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem