Tuyển sinh năm 2024
-
Nhiều trường sau khi công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ đã khiến nhiều người lo ngại khi chỉ với 5 điểm thí sinh cũng đủ điều kiện trúng tuyển đại học.
-
Ngay sau khi công bố cấu trúc và đề minh họa vào lớp 10 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh năm 2024 ở Hà Nội, nhiều giáo viên, học sinh đã rất bất ngờ.
-
Tình trạng trúng tuyển đại học nhưng biết mình chọn sai ngành dẫn đến tình trạng chán học rồi sau này nhảy việc liên tục, chia sẻ với PV báo Dân Việt, các chuyên gia chỉ ra các nguyên nhân.
-
Ngày 26/4, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng thông tin tới báo chí về công tác tuyển sinh quân sự năm 2024.
-
Nghề trợ lý được định hình chủ yếu lo chuyện hậu cần, phụ trách công việc liên quan đến giấy tờ, văn thư, nhưng giờ đây, công việc này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng mà ngay cả AI không thể thay thế. Đổi lại, họ nhận được mức lương hấp dẫn.
-
Đây là ngành học mà tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ... đều có liên quan. Mức lương trung bình trên 15 triệu đồng/tháng thì 90% rơi vào ngành này.
-
"Những năm học qua, phương án thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội ổn định đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cha mẹ học sinh, học sinh và các nhà trường", ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDÐT Hà Nội, chia sẻ.
-
Học phí các trường đại học Y Dược năm 2024 khá cao như Trường ĐH Y Dược TP.HCM dự kiến ngành Răng - Hàm - Mặt với 84,7 triệu đồng/năm; Ngành Răng - Hàm - Mặt; Y đa khoa của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 180 triệu đồng/năm và 220 triệu đồng/năm với chương trình tiếng Anh.
-
Đây là nhóm ngành đang được các trường lên kế hoạch tuyển sinh ngay từ năm 2024. Các chuyên gia cho biết, trong 5 năm tới nhóm ngành này sẽ rất "khát" nhân lực.
-
Sở GDĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục có giảng dạy chương trình giáo dục cấp THPT về công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 trên địa bàn thành phố. Trong đó, chậm nhất ngày 2/7 sẽ công bố điểm thi.