Tướng tình báo Nga sừng sỏ bị nước NATO này truy nã vì dàn dựng loạt vụ nổ kho đạn chết người

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ bảy, ngày 11/05/2024 19:05 PM (GMT+7)
Theo Radio Praha International, cảnh sát Cộng hòa Séc vừa đưa một vị tướng kỳ cựu thuộc cơ quan tình báo Nga vào danh sách truy nã sau khi cáo buộc ông này có liên quan đến loạt vụ nổ tại các kho đạn dược của nước này ở Vrbetice.
Bình luận 0
Tướng tình báo Nga sừng sỏ bị nước NATO này truy nã vì dàn dựng loạt vụ nổ kho đạn chết người- Ảnh 1.

Tướng Nga được cho là đứng sau dàn dựng vụ các vụ nổ tại kho đạn dược của Cộng hòa Séc ở Vrbetice để làm gián đoạn việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ảnh Euromaidanpress

Một tuần trước, các quan chức thực thi pháp luật Cộng hòa Séc đã hoàn tất cuộc điều tra về loạt vụ nổ kho đạn dược nghiêm trọng ở Vrbetice năm 2014.

Cảnh sát xác nhận rằng, các đặc vụ tình báo quân đội Nga đứng đằng sau các vụ nổ này. Các nhà điều tra cho biết mục tiêu chính của chiến dịch này là làm gián đoạn việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Các nhà điều tra coi các sĩ quan dưới quyền của tướng tình báo Nga Andrei Averianov là Anatoly Chepiga và Alexander Mishkin là những người tổ chức, dàn dựng các vụ nổ tại kho đạn dược trên lãnh thổ Séc khiến hai người thiệt mạng.

Trước đó, các nhà điều tra Anh cũng nghi ngờ các cộng sự của tướng Averianov đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury (nước Anh) năm 2018.

Vì các nghi phạm đang ở Nga và từ chối hợp tác với cảnh sát Séc nên các nhà điều tra không thể khởi tố hình sự họ. Để điều tra các vụ nổ kho đạn dược, phía Séc đã thành lập nhóm điều tra chung với cảnh sát Anh.

Sau vụ việc, Cộng hòa Séc tuyên bố trục xuất 70 người, trong đó có các nhà ngoại giao Nga. Để thể hiện sự đoàn kết với Séc, Lithuania, Latvia, Estonia, Ba Lan và Slovakia cũng trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Sau đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc thậm chí kêu gọi các nước EU trục xuất ít nhất một nhà ngoại giao Nga ở mỗi nước.

Năm 2014, hai vụ nổ kho đạn đã xảy ra ở Vrbetice thuộc quận Zlín của Cộng hòa Séc. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào ngày 16/10/2014 và vụ thứ hai xảy ra vào ngày 3/12/2014. Hai người thiệt mạng trong vụ nổ đầu tiên. Việc dọn dẹp số đạn chưa nổ còn sót lại sau vụ nổ thậm chí kéo dài đến ngày 13 tháng 10 năm 2020 mới hoàn thành. Tổng chi phí dọn dẹp số đạn chưa nổ ước tính lên tới 1 tỷ CZK (tương đương 43 triệu USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem