Tỉnh lâm đồng
-
Từ việc sợ hãi, không dám cầm con tằm nhưng hiện nay, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số tại huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã đổi đời, vươn lên thoát nghèo nhờ con tằm, nương dâu với thu nhập gần chục triệu đồng mỗi tháng từ nghề trồng dâu nuôi tằm.
-
Ông Phòng, nông dân xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) chép miệng từ trong tâm thức: “Theo các nhà động vật học, chim yến sống trong vùng nóng ẩm, chúng có thể bay suốt ngày khoảng 12 đến 14 tiếng đồng hồ (chim chỉ đậu khi đã về tổ). Mỗi ngày chúng bay khoảng 200 km, thức ăn chính là những loại côn trùng...".
-
Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà là 1 trong 5 Vườn quốc gia (VQG) lớn nhất Việt Nam. Vườn lấy tên theo 2 ngọn núi cao nhất ở Lâm Đồng (Bidoup 2.287m và Núi Bà cao 2.167m). Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên quốc tế, chọn Bidoup-Núi Bà diện ưu tiên số 1 trong dãy Trường Sơn của Việt Nam.
-
Sau hơn 15 năm nỗ lực nghiên cứu và phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp thuận tự nhiên theo mô hình biển-vườn-ao-chuồng-ruộng-rừng (BVACRR), chàng kỹ sư công nghệ thông tin Bùi Ngọc Châu đã gây dựng được cơ ngơi bốn mùa xanh mát là trang trại Xứ Tiên ở xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).
-
Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái đặc sản hiệu quả kinh tế cao như trồng sầu riêng không chỉ nâng cao thu nhập của người dân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của một xã vùng xa như Nam Ninh (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) phát triển.
-
Giữa vùng đất cà phê xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) có một nông dân đã mở hướng đi mới với việc trồng loại cây mới có tên là cây đô la. Loại cây trồng mới lạ này được cắt cành bán phục vụ cắm hoa. Tuy mới đưa vào sản xuất nhưng mô hình trồng cây đô la bước đầu được đánh giá là thành công...
-
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Lộc Thành liên quan đến vụ dãy nhà không phép tại huyện Bảo Lâm.
-
Nhiều năm qua, bãi rác tập trung của huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) liên tục cháy âm ỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân tại thị trấn Đinh Văn nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
-
Sau gần 2 năm phát động chương trình “Đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy quà tặng”, Hội Nông dân TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã nhận được hơn 57 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Hoạt động này giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân.
-
Rừng Tây Nguyên, trong đó có rừng Lâm Đồng, vốn có một quần thể lan rừng đặc hữu đa dạng, lộng lẫy. Cùng với sự khai thác quá mức của con người, những quần thể hoa lan rừng đã gặp nguy hiểm. Nhiều loài lan rừng dần biến mất trong tự nhiên.