Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 04/05/2024 06:10 AM (GMT+7)
Tận tụy, tâm huyết và thấu hiểu là “kim chỉ Nam” trong suốt quá trình “đưa đò” của thầy giáo Phạm Việt Dũng - Giáo viên Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội). Với khát khao mỗi học trò đều được phát triển toàn diện, thầy giáo dạy Toán luôn tìm kiếm và phát huy năng lực của từng học sinh.
Bình luận 0

Người thầy, người cha, người anh

Là một nhà giáo mẫu mực, bên cạnh các kiến thức trong sách vở, thầy Phạm Việt Dũng (SN 1987) nêu cao vai trò của việc rèn luyện các bộ kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức thực hiện dự án,...

Năm học 2022-2023, thầy đã hướng dẫn học sinh thực hiện nhiều dự án: Tìm hiểu và chế tạo bộ trò chơi Trí Uẩn (dành cho học sinh lớp 6A8, 6A9, 6A10), Hình học và bóng đá (dành cho học sinh Khối 6), Hạn chế sử dụng túi nylon (dự án liên môn, dành cho học sinh lớp 6A8, 6A9, 6A10). Các dự án đã kích thích tinh thần học tập hào hứng, chủ động, sáng tạo của học sinh đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa trang sách và cuộc sống thực tiễn.

Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 1.
Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 2.
Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 3.
Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 4.

Các em học sinh trong dự án thực hiện đèn ông sao tặng trẻ em vùng cao.

Đặc biệt, thầy giáo trẻ dành sự quan tâm sâu sắc đến việc nuôi dưỡng lòng nhân ái cho các em học sinh. Theo thầy Dũng, đây là giá trị đạo đức mà ở bất kỳ độ tuổi nào cũng cần có và phải có càng sớm càng tốt. Năm vừa qua, thầy đã kết nối, hướng dẫn để học sinh tham gia Chương trình thiện nguyện “Bữa Cơm Yêu Thương”, do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ tổ chức. Nhân dịp Trung thu năm 2023, thầy đã cùng học sinh lớp 7A10 và các học sinh khối 7 (7A1, 7A8, 7A9) thực hiện chương trình “làm đèn ông sao” để tặng các bạn Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Thầy Dũng nhận định, môi trường tại “Bữa Cơm Yêu Thương” là vô cùng lý tưởng để các em học sinh vừa có trải nghiệm thực tế, vừa đóng góp sức lực của mình trong việc lan tỏa yêu thương. “Khi biết đến chương trình qua Báo Dân Việt, tôi đã kết nối để các con cùng phụ huynh học sinh đến tham gia. Nhận thấy chương trình có nhiều lợi ích và các con được phát triển, các bậc cha mẹ vô cùng tin tưởng và tạo điều kiện cho các con đến đây. Điều này góp phần to lớn trong việc hình thành cho các con lòng nhân ái, biết sẻ chia” - thầy giáo dạy Toán cho biết thêm.

Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 5.
Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 6.
Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 7.

Thầy Việt Dũng đã truyền cảm hứng cho các em học sinh cùng thực hiện nhiều việc có ích cho xã hội.

Chia sẻ về thầy Phạm Việt Dũng, cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thầy Dũng là giáo viên rất có uy tín với đồng nghiệp và cha mẹ học sinh bởi những việc làm thiết thực cho lớp, cho học trò. Tập thể 7A10 do thầy Dũng chủ nhiệm luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, thầy có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm các hoạt động có ý nghĩa như: Tham gia thiện nguyện, câu lạc bộ đọc sách, các hoạt động thể thao,…

Các dự án thiện nguyện của thầy Dũng đều được báo cáo xin ý kiến Ban giám hiệu và triển khai hiệu quả, có tính lan tỏa trong cộng đồng. Điều khiến thầy Dũng có uy tín với cha mẹ học sinh là thầy luôn quan tâm chăm sóc học sinh với tình cảm của một người cha, người anh thân thiết, vì vậy, học sinh yêu quý thầy và luôn dành cho thầy những tình cảm biết ơn, trân trọng”.

Phương châm giáo dục phát huy năng lực cá nhân

Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, nơi nổi tiếng với những con người cần cù, chịu thương, chịu khó, thầy giáo Phạm Việt Dũng (SN 1987) đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học. Trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, thầy là học sinh của các lớp chuyên Toán. Thầy tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2008 và hoàn thành chương trình thạc sỹ Viện Toán học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số vào năm 2014.

Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 8.
Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 9.

Thầy Phạm Việt Dũng hiện là giáo viên tại Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội).

Những năm tháng trên ghế nhà trường của thầy Việt Dũng được ghi dấu bởi chuỗi thành tích ấn tượng:

- Giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán (tỉnh Thái Bình): Giải Nhì năm lớp 8, Giải Khuyến khích năm lớp 9, Giải Nhất năm lớp 10,11,12;

- Giải ba Quốc gia môn Toán lớp 12 năm 2004 (VMO);

- Tham gia kì thi chọn Đội tuyển học sinh giỏi thi Toán Quốc tế (IMO);

- Học bổng Odon Vallet năm 2004;

- Học bổng viện Toán năm 2011 dành cho học sinh có điểm tổng kết cao nhất (chương trình đào tạo Thạc sỹ).

Trong suốt 16 năm công tác, thầy Dũng không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn. Thầy đã ươm mầm, bồi dưỡng nhiều lứa học sinh thuộc Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia (VMO) tại các trường như: Trường THPT chuyên Thái Bình, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam,… Ngoài ra, các kì thi toán trong nước và quốc tế như: X-IMC, HOMC, ITOT, ITMO, ASMO,… cũng được thầy Dũng cùng học trò tích cực tham gia.

Từ khi công tác tại Trường THCS Trương Công Giai, thầy không chỉ truyền dạy kiến thức, mà còn thắp lên ngọn lửa say mê và sáng tạo cho học sinh. Được phân công hỗ trợ Đội tuyển Học sinh giỏi Toán 9 của trường tham gia kì thi Học sinh giỏi cấp Quận, thầy đã tận tình hướng dẫn và chỉ dạy học trò không quản sớm tối. Trải qua những ngày tháng ôn luyện đầy miệt mài và quyết tâm của thầy và trò, đội tuyển Toán 9 của trường đã đạt được thành tích ấn tượng với 100% học sinh tham gia đều có giải.

Trong công tác chủ nhiệm, nhằm xây dựng khối đoàn kết của lớp, đồng thời nâng cao tinh thần tự học của học sinh, thầy đã thành lập Câu lạc bộ Gia sư, nơi mỗi học sinh có cơ hội trở thành những “giáo viên nhí” để hỗ trợ bạn của mình. Với thầy, sự phát triển đồng bộ của tất cả học sinh trong cùng một tập thể là rất quan trọng. Hoạt động này vừa thúc đẩy sự kết nối giữa các em, vừa cải thiện đáng kể thành tích học tập.

Chia sẻ về hoạt động giảng dạy của mình, thầy Dũng cho biết: “Tôi luôn đồng hành trong việc khai phá và khuyến khích các em học sinh phát huy những thế mạnh của mình. Mỗi bạn sẽ giỏi ở các môn như Ngữ Văn, Sinh Học, Vật Lý, Tiếng Anh... điều quan trọng là phải làm thế nào để bạn học sinh đó phát huy được hết năng lực của mình ở các môn đó”.

Thầy giáo dạy Toán và tâm huyết gieo yêu thương cho thế hệ học sinh- Ảnh 10.

Thầy Dũng luôn nêu cao giá trị của việc phát triển tiềm năng của mỗi học sinh trong công tác giáo dục.

Song song đó, thầy đã dành rất nhiều thời gian kết nối với Ban phụ huynh lớp để kịp thời lắng nghe, hỗ trợ bố mẹ trong công tác nuôi dạy con em mình. Chị Nguyễn Ngọc Mai - phụ huynh học sinh em Tạ Anh Thư (lớp 7A10) cho biết: “Bên cạnh công tác giảng dạy các kiến thức của môn học, thầy Dũng luôn tận tâm trong việc thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh. Là một phụ huynh, tôi hiểu giai đoạn này các em có nhiều thay đổi tâm sinh lý. Rất may mắn có thầy Dũng cùng đồng hành nên tôi vô cùng yên tâm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem