Thành viên NATO cảnh báo liên minh đã 'vượt ranh giới đỏ', tiến đến cuộc chiến tranh tàn khốc với Nga

Phương Đăng (theo NW/NV) Thứ bảy, ngày 11/05/2024 10:58 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto mới đây tuyên bố NATO đang tiến tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, hãng tin Hungary Digi24 đưa tin ngày 10/5.
Bình luận 0
Thành viên NATO cảnh báo liên minh đã 'vượt ranh giới đỏ', tiến đến cuộc chiến tranh tàn khốc với Nga- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Reuters).

Ông nhắc lại rằng Hungary sẽ không đóng góp vào quỹ quân sự của NATO dành cho Ukraine, vốn trị giá 100 tỷ EUR (108 tỷ USD), cũng như không tham gia huấn luyện quân đội Ukraine.

“NATO đã vượt qua ranh giới đỏ của chính mình và đang thực hiện các bước quan trọng để hướng tới một cuộc xung đột trực tiếp có nguy cơ bắt đầu Thế chiến III với Nga", ông Szijjarto nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Hungary - thành viên NATO cũng nói thêm rằng các thành viên NATO khác hiện đang coi cuộc chiến ở Ukraine như cuộc chiến của riêng họ. Đây là một lập trường mà Budapest vẫn luôn phản đối mạnh mẽ.

“Những người coi cuộc chiến này là của chúng tôi đang ủng hộ việc tiếp tục xung đột cho đến khi Ukraine giành chiến thắng”, ông Szijjarto cho biết.

Ông nhấn mạnh thêm rằng ngoại giao là "con đường thực tế duy nhất" để chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Theo Newsweek, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm thứ Năm 9/5 vừa cho biết ông ủng hộ đề xuất hòa bình của Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Ông Orbán, một trong số ít lãnh đạo NATO được cho là có cảm tình với Tổng thống Nga Vladimir Putin , đã tuyên bố điều đó trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Budapest cùng ngày.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm vào ngày 24/2/2023, trùng với dịp kỷ niệm một năm ngày Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong kế hoạch hòa bình của mình, Bắc Kinh đã nêu chi tiết một “giải pháp chính trị” cho cuộc chiến bằng cách kêu gọi cả hai bên tôn trọng chủ quyền quốc gia, bảo vệ các địa điểm hạt nhân và bảo vệ tù nhân chiến tranh, cùng nhiều điểm khác.

“Ngày nay, châu Âu đang đứng về phía chiến tranh. Ngoại lệ duy nhất là Hungary, vốn chủ trương kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế hướng tới hòa bình… Chúng tôi cũng ủng hộ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra", ông Orbán nói trong cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem