Nuôi lươn không bùn
-
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giá lươn thương phẩm liên tục giảm mạnh dẫn đến nguy cơ thua lỗ cho người nuôi lươn. Hiện lươn thịt được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức giá 71.000-78.000 đồng/kg.
-
Cô Trần Thị Vui, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang)có 2.000m2 trồng vú sữa tím, kết hợp nuôi cá dưới ao. Qua theo dõi báo đài cô Vui chọn mô hình nuôi lươn không bùn để tăng thu nhập.
-
Những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng những mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hộ nông dân xã Tân Hưng đã đầu tư mô hình nuôi lươn không bùn, nuôi gà Ai Cập, trồng rau muống có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Nuôi lươn không bùn là mô hình mới, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người dân. Anh Hồ Thành Tuấn, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) nuôi lươn không bùn trong bể Composite thành công...
-
Với bản tính cần cù, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế và nhất là sự tâm huyết với nghề nuôi trồng thủy sản, anh Trần Xuân Trường (thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đầu tư nuôi lươn không bùn thương phẩm, ươm nuôi lươn giống với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Nhờ nuôi lươn không bùn, ông Huỳnh Văn Mười (70 tuổi) ở khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ thu được tiền tỷ
-
Từng tạo nên cơn sốt với mô hình nuôi không bùn giúp nhiều nông dân “phất lên” thấy rõ, nhưng tết này, bà con gắn bó với con lươn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang thấp thỏm vì đầu ra lẫn giá cả.
-
Tết này, ông Huỳnh Văn Mười ở khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tròn 70 tuổi. Tuổi cao, nhưng ông luôn tìm tòi, học hỏi, thực hiện nhiều mô hình kinh tế, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi lươn, nuôi ếch, trồng sầu riêng...
-
Chi hội trưởng chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi lươn ấp Võ Thành Nguyên, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nói: “Lươn nuôi hiện bán xô cho thương lái ở mức 70.000-75.000 đồng/kg. Lươn loại 1 (cỡ 5 con/kg) có giá 110.000-120.000 đồng/kg. Hiện chi hội còn hơn 5 tấn lươn thương phẩm chưa xuất bán được vì bán sẽ lỗ ít nhất 20.000 đồng/kg”.
-
Nuôi lươn, nuôi ếch dày đặc, ông nông dân vùng Đồng Tháp Mười ở Long An tự trả lương 100 triệu/tháng
Với mô hình làm bồn trên cạn nuôi ếch dày đặc, nuôi lươn không bùn, trừ hết các khoản chi phí, mỗi tháng, ông Danh, nông dân vùng Đồng Tháp Mười ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng từ 2 trang trại nuôi lươn và nuôi ếch.