Ninh Bình
-
Mới đưa vào sản xuất vụ đầu tiên tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) nhưng giống lúa GS55 đã cho thấy sự thích ứng nhanh với thổ nhưỡng, khí hậu ở đây. Nhiều nông dân ở Gia Lạc cho biết, dù bà con không sử dụng thuốc BVTV nhưng lúa GS55 rất ít sâu bệnh và chịu rét tốt, năng suất cao hơn các giống lúa khác.
-
Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
-
Thường niên, khoảng 5 ngày nữa lũ tiểu mãn sẽ tràn về, nông dân các xã Gia Hưng, Gia Phú, Gia Thịnh,…(huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đang gấp rút thu hoạch lúa trước khi lũ về nhằm tránh thiệt hại theo cách "xanh nhà hơn già đồng".
-
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang một người đàn ông quê ở tỉnh Hải Dương đang vận chuyển 2 cá thể cu li trái phép quý hiếm từ tỉnh Khánh Hòa ra thành phố Hà Nội.
-
Ngày 12/5, Đảng bộ và nhân dân xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 71.6 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023, xã Gia Trấn giảm xuống còn 0,75% (không tính hộ bảo trợ xã hội).
-
Ông Phạm Viết Đóa (thôn Bình Khê, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), người đầu tiên đưa con ốc nhồi (ốc bươu đen) vào trong núi sâu để nuôi. Ông luộc chín rau củ, quả, cũng như muối cây khoai dại…cho ốc nhồi ăn. Nhờ bí quyết nuôi ốc nhồi chả giống ai này mà gia đình ông Đóa có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ 1.672 chiếc quạt điện, 207 chiếc máy ép hoa quả, 78 nồi chiên không dầu… do nước ngoài sản xuất, tổng giá trị hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng.
-
Vào các buổi tối trong tuần, tại Vườn quốc gia Cúc Phương người dân và du khách sẽ được trực tiếp ngắm nhìn nhiều loại động vật hoang dã như: Hươu, nai, tê tê,… sinh sống, kiếm ăn ở môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động nhằm đa dạng sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch về Ninh Bình.
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định ghi danh nghề thủ công làm cói Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề cói Kim Sơn đang giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động những lúc nông nhàn, nâng cao thu nhập đối với huyện nông thôn mới.
-
Nhiều nông dân ở Yên Khánh (Ninh Bình), Ý Yên (Nam Định) cấy lúa "tiến vua" bằng phương pháp mới với hứa hẹn cho năng suất vượt trội, sản phẩm giá cao, được bao tiêu đầu ra. Tuy nhiên, đến khi thu hoạch, người dân đã thất vọng vì năng suất lúa thấp và rất khó tiêu thụ. không như những lời giới thiệu trước đó.