Nhà ở xã hội Hà Nội 2024
-
Sau các vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng thiếu nhà ở an toàn lại được nhắc đến, đặc biệt là thiếu nhà ở giá rẻ. Điều này khiến người dân có thu nhập thấp phải lựa chọn những nơi ở sâu trong ngõ, ngách không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, cần nghiên cứu cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội một cách thống nhất, tập trung. Cùng với đó, cần đơn giản hóa tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội.
-
Bộ Xây dựng cho biết một số địa phương trọng điểm mặc dù có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng việc đầu tư nhà ở xã hội còn hạn chế so với mục tiêu của Đề án đến năm 2025, trong đó có TP. Hà Nội.
-
Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ ra nhiều vướng mắc hiện nay về quỹ đất, nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội,... Do đó, đề xuất giải pháp để đặt mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.
-
Hiện nay, quy định xác định đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho những người thực sự muốn sở hữu nhà ở xã hội. Trong đó, những đối tượng, cá nhân đủ điều kiện mua lại không đủ kinh tế để mua.
-
UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng giải quyết và tiếp nhận hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.