Huyện Đam Rông
-
Từ việc sợ hãi, không dám cầm con tằm nhưng hiện nay, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số tại huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đã đổi đời, vươn lên thoát nghèo nhờ con tằm, nương dâu với thu nhập gần chục triệu đồng mỗi tháng từ nghề trồng dâu nuôi tằm.
-
Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã phối hợp với CLB Thiện nguyện Lâm Hà cùng các mạnh thường quân trao tặng hàng trăm suất quà, học bổng trị giá hơn 140 triệu đồng cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).
-
Chị Nguyễn Phương Bắc (40 tuổi, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) được bình chọn là Nông dân Việt Việt Nam xuất sắc 2023 với mô hình trang trại tổng hợp trồng cà phê hữu cơ, nuôi cá tầm, kinh doanh phân bón... mỗi năm có lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.
-
Một nơi ở Lâm Đồng gọi là Đam Rông thấy đàn cá toàn con khổng lồ, có con nặng 50kg, ông chủ thu 5 tỷ
Anh Huỳnh Ngọc Thu (43 tuổi) là người tiên phong nuôi cá tầm tại huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng). Hiện, trại nuôi cá nước lạnh của anh Thu đang có sản lượng cá cao nhất huyện, có con cá tầm nặng tới 50kg, đàn cá khổng lồ mang lợi nhuận cho gia đình anh khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. -
Trong vườn sầu riêng trồng giống sầu riêng Thái Dona rộng 2 ha sai trĩu quả của gia đình chị Đinh Thị Hóa, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) tuy chưa đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái đã mua cả vườn với giá 1,1 tỷ đồng.
-
UBND huyện Đam Rông khẳng định điểm du lịch suối khoáng nóng Daana tại xã Đạ Tông (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) thu tiền 100 nghìn đồng/du khách, xuất vé trắng và thu tiền gửi xe là không đúng quy định của pháp luật.
-
Điểm du lịch Suối khoáng nóng Daana (xã Đạ Tông, huyện Đam Rông) thu của du khách vào tham quan, trải nghiệm 100 nghìn đồng nhưng vé xe, vé vào cổng không có thông tin gì về công ty, chủ đầu tư, chỉ có số thứ tự.
-
3 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiến hành Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) và cá tầm Siberi (Acipenser baerii Brandt, 1869) tại Lâm Đồng” tại trang trại cá tầm do Công ty TNHH Đà Lạt Caviar phối hợp thực hiện đã mang lại kết quả tích cực.
-
4 xã Đạ M’rông, Đạ Tông, Đạ Long và Liêng S’rônh là các xã khó khăn của huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng). Với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền, người dân, những xã này đang dần hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình.
-
Ngoài việc trồng, chăm sóc cây lúa, những năm qua, chị Păng Ting K’Măng (40 tuổi, ngụ tại thôn Liêng K’Rắc I, xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) còn nuôi heo đen địa phương để bán giống, nhờ vậy kinh tế gia đình ngày càng ổn định.