Đồng minh của Ukraine trong NATO gấp rút xây chiến hào, hầm trú ẩn dọc biên giới với Nga vì lo sợ điều này

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 12/05/2024 21:18 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố rằng nước này sẽ mở rộng phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus khi các quốc gia NATO cảnh báo về các cuộc tấn công bí mật và hỗn hợp mới của Moscow và các đồng minh ở Minsk.
Bình luận 0
Đồng minh của Ukraine trong NATO gấp rút xây chiến hào, hầm trú ẩn dọc biên giới với Nga vì lo sợ điều này- Ảnh 1.

Một người lính đứng cạnh chướng ngại vật chống tăng cạnh bức tường kim loại được xây dựng ở biên giới Ba Lan-Belarus vào ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại Bialowieza. Ảnh Getty

Bộ trưởng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói với Radio Zet rằng hàng rào kim loại hiện có của Ba Lan dọc biên giới với Belarus sẽ được tăng cường, trong khi một kế hoạch rộng hơn nhằm lắp đặt các công trình phòng thủ mới dọc biên giới với cả Belarus và Nga đang được tiến hành.

Hãng tin AP dẫn lời Kosiniak-Kamysz cho biết: "Chúng tôi đang sửa chữa hàng rào ở biên giới Ba Lan-Belarus, chúng tôi đang củng cố hàng rào này. Chi tiêu cho những mục đích này là cao nhất trong lịch sử (Ba Lan)".

Khi được hỏi liệu Ba Lan có nên bắt đầu xây dựng các boongke, mương và chiến hào ở biên giới hay không - như quốc gia thành viên NATO Estonia hiện đang làm - Kosiniak-Kamysz trả lời: "Có, toàn bộ kế hoạch đã được chuẩn bị".

"Trên thực tế, chúng tôi đang làm điều này rồi. Tôi coi câu hỏi này rộng hơn một chút, như việc củng cố biên giới", ông nói thêm.

Có một nhóm quân sự ở Podlasie, ở các vùng Lublin, Masovian và Warmian-Masurian và sự hiện diện của quân đội hỗ trợ lực lượng biên phòng".

Các quốc gia NATO như Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Na Uy và Phần Lan đều đang phải vật lộn với dòng người di cư đến từ Belarus và Nga trong những năm gần đây, những phong trào mà họ cho là thể hiện việc Moscow-Minsk vũ khí hóa người nhập cư nhằm gây bất ổn cho các chính phủ và xã hội phương Tây.

Dòng chảy phần lớn đã bị hạn chế bởi các hàng rào biên giới mới và cơ sở hạ tầng khác, nhưng những nỗ lực lẻ tẻ để vượt qua — dường như được chính quyền Belarus và Nga tạo điều kiện — vẫn tiếp tục. Sự gia tăng di cư được coi là một yếu tố tương đối mới trong hộp công cụ chiến tranh kết hợp mở rộng của Nga. Moscow và Minsk đã phủ nhận mọi trách nhiệm.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong tuần này đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Mật vụ để thảo luận về "những cáo buộc về ảnh hưởng của Nga và Belarus trong bộ máy quyền lực Ba Lan trong những năm trước".

Trong khi đó, các quốc gia biên giới NATO đang chuẩn bị cho mối đe dọa thông thường do lực lượng Moscow gây ra. Các đơn vị Nga theo truyền thống dàn trận dọc theo biên giới liên minh hầu hết được gửi đến các chiến trường đẫm máu ở Ukraine, nơi các quan chức đồng minh nói với Newsweek rằng một số đội hình có thương vong lên tới 40%.

Nhưng Điện Kremlin đã phát động một nỗ lực lớn nhằm tái thiết đội quân bị tàn phá của mình và các quan chức NATO đang cảnh báo rằng quân đội Nga có thể trở lại sức mạnh trước chiến tranh trong vòng chưa đầy 5 năm. Lực lượng cải cách sẽ được củng cố bằng vô số kinh nghiệm dày công tích lũy được.

NATO đang tăng cường thế trận quân sự của mình dọc theo mặt trận phía đông với các lực lượng phòng thủ và lực lượng mới để ủng hộ việc bảo vệ "từng tấc đất" của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem