đại biểu quốc hội
-
Theo Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, sau khi có việc cho thôi, bãi nhiệm, miễn nhiệm 12 đại biểu, Quốc hội đã điều chỉnh phân công để đảm bảo hoạt động các đoàn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cử tri.
-
Tính từ đầu năm 2024 tới nay, có 4 nhân sự cấp cao sau khi thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, cũng thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, trường hợp mới nhất là bà Trương Thị Mai.
-
Đó là một trong những kiến nghị của cử tri với Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu với đoàn viên, công nhân, người lao động trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Sáng 25/4, tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.
-
Đó là một trong những kiến nghị của cử tri xã Hua Bum (Nậm Nhùn, Lai Châu) với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng nay (23/4).
-
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, để Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024 thì thời gian còn lại vô cùng gấp gáp để các Bộ ngành xây dựng được các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đòi hỏi các Bộ ngành phải thật sự nỗ lực, tránh trường hợp xây dựng vội vàng, vướng mắc lại chồng vướng mắc.
-
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định Lý Tiết Hạnh đề xuất, ngay khi người lao động phát sinh vấn đề cấp bách hoặc đau ốm, cần phải được hỗ trợ tín dụng ngay, không để họ phải đi đến con đường rút bảo hiểm xã hội một lần.
-
Với việc tổ chức kỳ họp bất thường sáng 21/3, Quốc hội khóa XV sẽ có 6 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Dân Việt điểm lại các kỳ họp Quốc hội bất thường khoá XV.
-
Theo triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 21/3, Quốc hội khóa XV họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội, đồng thời cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.