Cù lao xanh
-
Tỉnh Bình Định quyết tâm đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế của xã đảo Nhơn Châu (TP. Quy Nhơn) bằng cách tạo ra sản phẩm du lịch mới trên định hướng phát triển du lịch biển đảo, để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
-
Được bao bọc và bồi đắp bởi dòng sông Hậu hiền hòa, cù lao Tân Quy là dải đất màu mỡ thuộc xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè– nơi đây được mệnh danh là cù lao xanh chuyên canh vườn cây ăn trái, trong đó có trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Trà Vinh.
-
Chuỗi vườn cây ăn trái, sông nước miệt vườn và những cù lao xanh mướt chính là điểm nhấn của du lịch sinh thái của tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, loại hình này chỉ mới phát triển bước đầu vì còn vướng nhiều cơ chế.
-
Sông Đồng Nai chảy qua một vùng đất khá rộng của Nam bộ. Từ thượng nguồn với núi non hùng vĩ, qua những ghềnh thác, uốn lượn trong những rừng cây bạt ngàn được ví như “sơn nữ tung tăng” rồi chợt hòa lắng ở bậc thềm thác Trị An...
-
Nếu bạn muốn khám phá một miền đất đẹp nguyên sơ để đắm mình giữa làn nước trong mát và hòa vào nhịp sống của ngư dân làng biển, hãy đến Cù Lao Xanh.
-
Biển ở Cù lao Xanh vừa đẹp, vừa vắng, du khách có thể thoải thích vui chơi và chụp ảnh "sống ảo".
-
Là thạc sĩ ngành cơ khí động lực và hiện là giảng viên Trường ĐH Cửu Long nhưng với anh Trương Hoàng Tuấn- niềm đam mê làm vườn đã giúp anh vun trồng, bồi đắp tình yêu dành cho cây chôm chôm và dừa thơm thêm vị ngọt ngào trên mảnh đất cù lao xanh, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long).
-
Sau túi ni lông, Cù Lao Chàm quyết tâm nói không với ống hút nhựa - đó là thông tin ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND Tp. Hội An, cho hay tại lễ kỷ niệm chín năm Cù Lao Chàm – Hội An (Quảng Nam) được Unesco công nhận là Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) thế giới.
-
Là một trong những hòn đảo xinh đẹp bậc nhất Việt Nam nhưng ít ai ngờ gần 10 năm trước bãi biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) ngập tràn túi ni lông. Bằng quyết tâm của chính quyền và nỗ lực của cộng đồng - ngày 23/5/2009 người dân Cù Lao Chàm đã bắt đầu nói không với túi ni lông. Qua 9 năm đưa vào thực hiện, phong trào này đã được Nhà nước ghi nhận, và là một sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương.