Cổ đông nội bộ

  • Phiên sáng, thị trường nối tiếp đà hồi phục và tiến lên gần ngưỡng cản 1.120 điểm từ khá sớm, nhưng dòng tiền thiếu sự dẫn dắt, cũng như áp lực chốt lời dần xuất hiện khiến VN-Index đuối sức. Sang phiên chiều, lực bán càng mạnh khiến VN-Index giảm điểm sâu và đóng cửa giảm tới hơn 25 điểm.
  • Dự kiến trong tháng 11-2022, cổ đông là lãnh đạo và người nhà liên quan của các doanh nghiệp niêm yết sẽ mua ròng khoảng 2.300 tỉ đồng. Trong đó, cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản được đăng ký mua nhiều nhất.
  • công ty con của Nippon Oil & Energy Việt Nam đã đăng ký mua vào 13 triệu cổ phiếu PLX nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhật Bản tại nhà bán lẻ xăng dầu này.
  • Kỳ xem xét lại danh mục cổ phiếu trong VN30 với việc tác động trực tiếp đến hoạt động giao dịch của các quỹ ETF, dự kiến sẽ tạo ra những "đợt sóng" mới với nhiều cổ phiếu.
  • Kịch bản xấu nhất liên quan đến bệnh dịch Covid-19 đã không xảy ra, nên việc giá cổ phiếu ngân hàng về vùng thấp nhất 5 năm qua đang mở ra cơ hội đầu tư. Thực tế cho thấy, trên thị trường đang có động thái mua vào cổ phiếu “vua” từ phía cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, nhà đầu tư tổ chức…
  • Các khoản vay của cá nhân được QCG lý giải là để bổ sung vốn lưu động cho công ty với lãi suất 16,5%/năm, mềm hơn rất nhiều lãi suất mà QCG đang vay của các ngân hàng, thấp nhất là 18%/năm. Tuy nhiên, các khoản cho vay lại được áp mức lãi suất trên 20%/năm.
  • Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2011 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), công ty này đang có hệ số tổng nợ phải trả là 15.493 tỉ đồng, bằng 63% tổng tài sản.
  • Hai phiên tăng điểm mạnh mẽ của Vn-Index theo sau việc hàng loạt công ty niêm yết và cổ đông VIP liên tục công bố mua vào cổ phiếu với lý do giá đã xuống quá thấp so với giá trị sổ sách hoặc đang ở vùng hấp dẫn.