Hà Nội phát hiện xe kinh doanh vi phạm tốc độ trên 1.000 lần/tháng

12/05/2024 10:04 GMT+7
Sở GTVT Hà Nội đã hoàn tất rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm của các phương tiện về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ.

Việc tiến hành kiểm tra được trích xuất từ số liệu do Sở GTVT Hà Nội khai thác từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 2/2024, 1.265 phương tiện ở Hà Nội có trên 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ 5km/h trở xuống).

Đáng chú ý, xe hợp đồng của một Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải.... vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng. Một xe container khác cũng của Hợp tác xã này được phát hiện vi phạm trên 1.000 lần.

Hà Nội phát hiện xe kinh doanh vi phạm tốc độ trên 1.000 lần/tháng- Ảnh 1.

Xe limousine hoạt động tại Hà Nội. Ảnh: TA

Ngoài 2 xe trên, trong danh sách này còn có 4 xe vi phạm tốc độ từ 700 lần trở lên trong vòng 1 tháng.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc rà soát, kiểm tra kết quả khai thác dữ liệu vi phạm về tốc độ.

"Trường hợp dữ liệu có nghi vấn bất thường, đề nghị đơn vị có văn bản báo cáo cụ thể trước ngày 13/5/2024", Sở GTVT kiến nghị.

Cùng đó, thực hiện, chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành trong đó tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đúng các trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tại Nghị định 41/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10/2020 quy định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, có hiệu lực từ ngày 1/6 tới, đã sửa đổi quy định liên quan đến quản lý hợp đồng vận chuyển của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Nghị định 41/2024 quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô, Nghị định 41/2024 cho phép được vận chuyển hành khách theo hợp đồng, đồng thời, thực hiện lưu trữ hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lữ hành, kèm theo danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Thế Anh
Cùng chuyên mục